TT-Huế:

Phát hiện quan tài cổ làm bằng gỗ quý nguyên khối

Phát hiện quan tài cổ làm bằng gỗ quý nguyên khối
TP - Ngày 11/7, nhiều người tìm về nhà ông Dương Quang Hoành, 84 tuổi, trú thôn Trung Kiền (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để tận mắt xem chiếc quan tài cổ làm bằng gỗ nguyên khối có niên đại hàng trăm năm.

Quan tài cổ được gia tộc ông Hoành phát hiện ở độ sâu 1,9m và chuyển về gần nhà để tiện trông coi vào ngày 11/7, trong khi di dời mồ mả tổ tiên, bàn giao mặt bằng thi công đường nội thị Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Theo nhiều bô lão thôn Trung Kiền, quan tài làm bằng gỗ Trai nguyên khối (một loại gỗ quý), dài 1,97m, rộng 0,42m, cao 0,45m, đẽo thành hình chữ nhật, khoét lõm ruột, phần nắp quan cao 15 cm.

 Khi phát lộ, quan tài không còn hài cốt, dưới đáy có dấu vết một lớp than màu đen, đất sét, cát màu xám tro. Cụ Hoành từng được nghe các bậc tiền nhân kể lại loại quan tài này dành chôn những người giàu có và chức sắc thời xưa.

MỚI - NÓNG