Phát hiện rừng thiên tuế và đa cổ thụ trên núi Sơn Trà

Phát hiện rừng thiên tuế và đa cổ thụ trên núi Sơn Trà
Một quần thể thiên tuế cổ thụ với mật độ dày, mỗi cây cao từ 5 - 6 m và có tán rộng, vừa được đoàn khảo sát tour du lịch của Đà Nẵng phát hiện tại độ cao 400 m trên núi Sơn Trà.

Tại độ cao 300 m gần mũi Nghê, đoàn còn phát hiện khu rừng đa cổ thụ thân cây rất to, ước chừng 4 - 6 người ôm, trong đó có một cây đa có 9 rễ phụ đâm sâu xuống đất, mọc lên 9 cây con.

Ngoài 2 quần thể thực vật trên, tại đây còn có 298 loài thực vật cao và hệ động vật gồm voọc chà vá, khỉ đuôi dài, gà tiền mặt đỏ, hươu, nai.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết để du khách có thể khám phá những bí ẩn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan trên, một số Cty du lịch đang thiết kế tour lên đỉnh Sơn Trà theo đường bộ và đường thủy.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.