Phát hiện thêm 3 làng "đu dây qua sông"

Phát hiện thêm 3 làng "đu dây qua sông"
Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) Nguyễn Thanh Hà chiều qua cho biết, sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về "làng đu dây" qua sông Pô Kô, huyện đã kiểm tra thực tế để có hướng khắc phục. Theo ông Hà, những năm trước đây, bà con dùng dây cáp bắc qua sông Pô Kô chủ yếu để vận chuyển khoai mì qua sông.

Nhưng từ sau khi cơn lũ lịch sử tháng 9.2009, toàn bộ hệ thống cầu treo tại các xã Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Nông… bắc qua sông Pô Kô đều bị lũ cuốn trôi, nên người dân phải sử dụng đường cáp này để đi qua sông.

Chính quyền địa phương đã cố gắng xây dựng 5 cầu phao tạm và một cầu treo tại các làng Đắk Blái, Long Jôn, Gia Tun, Đắk Sút 1, Đắk Sút 2, nhưng những cầu phao tạm này không thể đi lại được trong mùa mưa. Hiện nay, ngoài điểm đu dây Thanh Niên đã phản ánh, còn 3 điểm khác người dân cũng phải đu dây qua sông, đó là tại làng Kà Nhảy, Chả Nội 2 và thôn 7 thị trấn Plei Kần.

Theo Trùng Dương
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.