Phát hiện thêm thi thể nạn nhân vụ 'xác chết tư thế lái xe'

Khu vực phát hiện xác hai thanh niên chiều 10/4
Khu vực phát hiện xác hai thanh niên chiều 10/4
TPO - Liên quan đến vụ xác chết dưới mương nước trong tư thế 'ngồi lái xe' ở TP Hải Dương chiều 10/4, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thi thể nam thanh niên khác cách vị trí xác nạn nhân ban đầu khoảng 5m.

Qua điều tra, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, hai nạn nhân là Phạm Hữu Trung (SN 1990) và Phạm Đình Tiệp (SN 1990) cùng trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Trưởng công an TP.Hải Dương, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện tại hiện trường có vết va chạm ở cột tiêu bên đường, vết cà xước nền đường hướng xuống mương nước, đúng vị trí tìm thấy xác nạn nhân và chiếc xe máy.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Phạm Hữu Trung có vết gãy xương hàm, đứt đầu lưỡi, trật khớp cổ tay trái; nạn nhân Phạm Đình Tiệp có vết va đập trên trán, bùn đất trong miệng. 

Những thông tin này cho thấy, hai nạn nhân có thể đã chết do lao xuống mương nước sau khi ngã xe. Tuy nhiên, Công an tỉnh Hải Dương chưa có kết luận cuối cùng vì đang mở rộng điều tra.

Người nhà nạn nhân Phạm Đình Tiệp cho biết, hai người là sinh viên đang học tại Hà Nội, họ thích chơi thể thao và sinh hoạt lành mạnh, trước giờ chưa có xích mích với ai.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h30’ ngày 10/4, tại Km 46+700, quốc lộ 5, địa phận phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, quần chúng nhân dân phát hiện tại mương nước nhỏ xác một nam giới chết trong tư thế kỳ lạ. Khi cơ quan chức năng trục vớt lên, thi thể nam giới này vẫn trong tư thế vẫn đang ngồi lái xe. 

Gần đó, lực lượng chức năng cũng tìm kiếm được chiếc xe máy BKS 22B1 - 088.57 cùng 2 mũ bảo hiểm. Đến 23h cùng ngày, Công an TP Hải Dương phát hiện thêm xác một nam giới cách xác nạn nhân ban đầu khoảng 5 mét.

Tin liên quan