Phát hiện thi thể bé gái đang phân hủy trong bụi rậm

Khi được phát hiện, thi thể cháu bé đang trong quá trình phân huỷ. Ảnh BEAT
Khi được phát hiện, thi thể cháu bé đang trong quá trình phân huỷ. Ảnh BEAT
TPO - Thi thể bé gái bị mẹ bỏ lại ở khu vực rậm rạp và phải đến hơn 10 ngày sau người dân mới phát hiện ra khiến mọi người vô cùng bức xúc, căm phẫn.

Theo đó, vào ngày 11/6, người dân ở xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện thi thể một bé gái đang trong quá trình phân hủy tại một bụi cây.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an sở tại đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng điều tra, xử lý vụ việc. 

Phát hiện thi thể bé gái đang phân hủy trong bụi rậm ảnh 1

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Danh tính cháu bé được xác định là Đỗ Thanh H (SN 2013, ở Yên Thế, Bắc Giang). Nơi ở của cháu bé giáp với xã Tân Thành (Phú Bình, Thái Nguyên). Mẹ cháu bé là Đỗ Thị T (ở Yên Thế, Bắc Giang) thừa nhận đã bỏ cháu bé lại từ hôm 2/6.


Tuy nhiên, do đây là khu vực hẻo lánh, rậm rạp nên tới 11/6 mới có người phát hiện. Thi thể cháu bé đang trong quá trình phân huỷ nên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định cháu bé này có phải bị mẹ giết hay không.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG