Phát hiện trạm xăng gian lận

Trạm xăng dầu Thanh Mai chiều 20-10 Ảnh: Việt
Trạm xăng dầu Thanh Mai chiều 20-10 Ảnh: Việt
TP - Từ tối 19 -10 đến nửa đêm về sáng 20-10, khoảng 40 cán bộ công an cùng một số ngành liên quan làm việc tại trạm xăng dầu Thanh Mai (số 551, Phạm Hữu Lầu, phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), phát hiện gian lận xăng.

> Phát hiện cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu gian lận

Từ tối 19 -10 đến nửa đêm về sáng 20-10, khoảng 40 cán bộ công an cùng một số ngành liên quan, đã làm việc tại trạm xăng dầu Thanh Mai, sau khi chủ chiếc ô tô 7 chỗ 52Z - 773… đến đây đổ xăng, phát hiện lượng xăng thiếu hụt quá lớn so với số tiền đã trả, nên báo công an. 

Chủ xe trình bày, khi đồng hồ báo hết xăng, ông ghé cây xăng này đổ 1 triệu đồng (hơn 42 lít). Những lần khác, đồng hồ báo bình xăng đầy. Nhưng lần này, xăng quá vơi.

Lực lượng kiểm tra tháo bình, dùng dụng cụ đo lường để kiểm tra, kết quả trong bình chỉ có 32 lít xăng. Như thế, ít nhất trạm xăng dầu bơm thiếu 10 lít, tương đương khoảng 25%.

Nhân viên bơm xăng giải thích, trước khi bơm chỉ bấm số tiền mà không bấm lượng xăng.

Chủ trạm xăng dầu cho rằng, hoặc nhân viên gian lận hoặc hệ thống tính toán của trụ bơm có trục trặc kỹ thuật. Lực lượng kiểm tra lập biên bản và tạm thu giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, ngày 20-10, trạm xăng dầu này vẫn hoạt động bình thường.

Trạm xăng dầu của DNTN xăng dầu Thanh Mai, là đại lý bán lẻ của Cty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp thuộc Cty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG