Phát hiện tượng nghi là danh tướng nhà Lý

Phát hiện tượng nghi là danh tướng nhà Lý
TP - Ngày 14/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết, tuần qua, khi đào móng xây nhà, gia đình ông Trần Chí Hiếu (trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) phát hiện tượng đầu người bằng đất nung cùng một số hiện vật như gạch vồ, ngói vảy rồng, mảnh vỡ bát, đĩa cổ. 

“Theo nhận định bước đầu của các nhà nghiên cứu khảo cổ học tỉnh Hà Tĩnh, nhóm hiện vật cổ nói trên thuộc niên đại thời Lý, Trần (thế kỷ XI-XIII). Phần đầu tượng cổ khả năng là tượng thờ một danh tướng thời nhà Lý”, ông Hạnh nói. Đầu tượng nặng khoảng 3kg, cao 17cm, rộng 10cm, thể hiện khuôn mặt đàn ông có sống mũi cao, tai to, môi dày, mắt nhắm, tóc dài, búi hình quả đào.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.