Phát hiện xác cá ông 1,5 tấn trên biển Bạc Liêu

Xác cá ông vừa được đưa vào bờ chiều 30/4.
Xác cá ông vừa được đưa vào bờ chiều 30/4.
Xác cá có chiều dài 3,6 m, trọng lượng trên 1,5 tấn, đang trong quá trình phân hủy.

Chiều 30/4, Trạm Kiểm soát biên phòng Kênh 30 Tháng 4 thuộc Đồn biên phòng Cái Cùng (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) tiếp nhận tin báo từ ông Trần Văn Tốt (ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), chủ một tàu đánh cá, cho biết phát hiện một xác cá ông chết trôi dạt cách cửa biển Kênh 30 Tháng 4 khoảng 700 m.

Ngay sau đó, lực lượng cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát biên phòng này đã huy động phương tiện cùng người dân địa phương tổ chức đưa xác cá vào bờ.

Xác cá có chiều dài 3,6m, trọng lượng trên 1,5 tấn, đang trong quá trình phân hủy. Sau khi được xử lý bằng hóa chất, phần thịt cá được xẻ riêng để chôn, phần xương cá ông được giữ lại để thờ cúng tại miếu lăng ông ấp 14, xã Vĩnh Hậu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG