Lạng Sơn:

Phát hiện xác người nam trung niên dưới chân cầu

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lâm. T. Quân
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lâm. T. Quân
TPO - Chiều 13/2, một thi thể nam giới được người dân xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn phát hiện dưới chân cầu Khuổi Coong, xã Bằng Khánh nên báo cho chính quyền, công an. Ngay sau đó, danh tính người xấu số đã được xác định và người này có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Thi thể được người dân phát hiện ở khu vực ruộng, sát chân cầu Khuổi Coong (xã Bằng Khánh), trên quốc lộ 4A tuyến thị trấn Lộc Bình- TP Lạng Sơn.

Thượng tá La Văn Kiên, Trưởng công an huyện Lộc Bình cho biết: Nhận được tin báo, chính quyền, công an, dân quân tự vệ đã có mặt bảo vệ hiện trường. Cơ quan pháp y tiến hành mổ tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Được biết, người xấu số là Hoàng Văn Thụ (SN 1986), trú quán tại Bản Tẳng, xã Bằng Khánh, huyện Lộc Bình. Anh này có tiền sử về tâm thần; đã có vợ và con gái còn nhỏ tuổi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, người thân anh Thụ đã nhận thi thể người xấu số về nhà làm tang lễ ngay trong chiều tối nay.

MỚI - NÓNG