Phát hiện xác thai nhi trong bãi rác

Phát hiện xác thai nhi trong bãi rác
TPO - Một người lái máy xúc trong lúc dọn đường, đào mương thoát nước tại bãi rác Hưng Đông (TP Vinh, Nghệ An), đã phát hiện thai nhi gói trong túi nhựa, nằm lẫn trong đống rác.
Lái xe Nguyễn Hồng Ất phát hiện thi thể hài nhi tại bãi rác Hưng Đông
Lái xe Nguyễn Hồng Ất phát hiện thi thể hài nhi tại bãi rác Hưng Đông.

Ngày 11-7, anh Nguyễn Hồng Ất (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), lái máy xúc thuộc Cty xử lý rác VNF, đóng tại xã Nghi Kim, điều khiển máy giải phóng đường, đào mương ở bãi rác Hưng Đông. Trong lúc thu dọn đống rác trên lối đi, răng gàu của máy xúc làm rách chiếc túi nhựa, để lộ ra một thi thể.

Một mình giữa đồng không mông quạnh, nỗi sợ hãi ập đến, Ất vội vã trèo lên cabin, nổ máy. Anh đào hố chôn cất thi thể bé.

Sáng 13-7, PV báo Tiền Phong cùng Nguyễn Hồng Ất đến bãi rác Hưng Đông, nhưng không tìm thấy nấm mộ của hài nhi. Anh Ất cũng không nhớ chính xác mình đã chôn cất cháu bé tại khu vực nào.

Trưa cùng ngày, thông tin phát hiện thi thể hài nhi tại bãi rác Hưng Đông được báo lên Phó trưởng Công an TP Vinh Mai Chiến Thắng. Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết, cơ quan điều tra Công an TP Vinh sẽ vào cuộc, xác minh sự việc.

Đây không phải lần đầu tiên tài xế Nguyễn Hồng Ất phát hiện thi thể khi đang thi công. Năm 2010, anh đào được một xác nam giới khi đang thi công đường tại huyện Qùi Châu.

Trước đó, anh đào trúng một quả bom trong lúc giải phóng mặt bằng đường Châu Thôn - Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Rất may, quả bom không phát nổ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG