Quảng Nam:

Phát hiện xe khách vận chuyển động vật hoang dã trái phép

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có nhiều cá thể tê tê, mang rừng đã chết, được chứa trong bao tải cất giấu trong xe

Chiều 31/7, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa phát hiện một ô tô vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Phát hiện xe khách vận chuyển động vật hoang dã trái phép ảnh 1 Cá thế động vật hoang dã giấu trên xe khách

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại Km 993, (thuộc đường tránh Nguyễn Hoàng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Tổ tuần tra phát hiện xe khách BKS 77B-014.88, do tài xế Trương Xuân Bảo (44 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Đình) điều khiển chạy hướng Đà Nẵng- Bình Định đang vận chuyển hơn 80kg cá thể mang, tê tê.

Cụ thể, qua kiểm tra phát hiện trong xe ô tô này, có 4 cá thể  tê tê (trọng lượng 20,5kg) và 5 cá thể mang (trọng lượng 67 kg), tất cả đều đông lạnh, với tổng trọng lượng 87,5 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Bảo đã không xuất trình được các giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc số động vật hoang dã trên. Sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ phương tiện và lập biên vụ việc, đồng thời ban giao lại cho Đội kiểm lâm cơ động và PCCR số 1 để xử lý theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG