Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Lạng Sơn:

Phát huy cách làm giàu trên đá

Phát huy cách làm giàu trên đá
TP - Chiều 22/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Phùng Thanh Kiểm báo cáo những thành tựu mà đảng bộ, quân dân các dân tộc xứ Lạng đã đạt được; cũng như việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng.

Sáng cùng ngày, Tổng bí thư thăm, làm việc tại xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng); một trong hai xã điểm đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn được công nhận đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tận dụng thổ nhưỡng, có nhiều dãy núi đá vôi, đồng bào các dân tộc trong xã đã phát triển, trồng cây na dai đặc sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao: Trong xã có trên 500 ha na. 

Tổng Bí thư vui mừng trước những thành quả của người dân xã Chi Lăng anh hùng và cho rằng, mô hình trồng cây ăn quả trên núi đá là một sự sáng tạo. “Điều cần quan tâm là tìm cách khắc phục những tồn tại trong sản xuất nông nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho nông sản, Tổng Bí thư nói. Hôm nay (23/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng.

MỚI - NÓNG