Giả mạo chữ ký Chủ tịch Thành phố Hà Nội:

Phát lộ dự án tỷ đô 'ma'

Phát lộ dự án tỷ đô 'ma'
TP - Một tờ chứng nhận đầu tư Dự án du lịch, nghỉ dưỡng và casino tại Hòa Lạc, Hà Nội, được chào bán giá một triệu USD. Đối tượng dùng văn bản giả mạo con dấu và chữ ký của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo.

Ngày 6/5, sau khi hẹn gặp, ông T.Q.H (ngụ tại quận Tân Bình, TPHCM, Giám đốc Cty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng, có trụ sở tại Lâm Đồng, cùng một phụ nữ tên V. đến văn phòng Cty N.A (đường Điện Biên Phủ, TPHCM) trao đổi với đối tác. Họ chào bán một giấy chứng nhận đầu tư (số 6498/CNĐT/UB) về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế & văn hóa Hòa Lạc - Hà Nội, với giá một triệu USD!

Dự án, theo như mô tả trong giấy chứng nhận đầu tư, có diện tích 280 ha ở xã Tiến Xuân (Lương Sơn, Hòa Bình), nay thuộc Thạch Thất, Hà Nội, tại khu vực ngã tư Hòa Lạc, trong vùng Suối Ngọc - Vua Bà.

Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo một khu du lịch mới, giải quyết việc làm cho 600 lao động. Trong dự án còn có khu vực casino dành cho khách nước ngoài.

Vẫn theo giấy chứng nhận đầu tư mà ông T.Q.H đưa ra, dự án có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, trong đó vốn tự có 30 phần trăm và vốn huy động từ các cổ đông là 70 phần trăm.

Tháng Tư vừa qua, đã hoàn tất các đàm phán, thực hiện đền bù giải tỏa, tháng Chín năm nay sẽ hoàn tất hồ sơ thiết kế và thủ tục xin phép xây dựng.

Giấy chứng nhận này cũng nêu rõ quá trình thực hiện các hạng mục, các mức thuế, sự ưu đãi và được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký, đóng dấu ngày 26/12/2008.

Văn bản này còn được dịch ra tiếng Anh, và được Phòng Tư pháp Quận 1, TPHCM chứng thực ngày 7/1/2009.

Ngơ ngác Tiến Xuân

Phát lộ dự án tỷ đô 'ma' ảnh 1
Con dấu và chữ ký mang tên Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trong Giấy chứng nhận đầu tư rởm (bản copy). Ảnh: PV

Làm việc với phóng viên Tiền Phong, Chủ tịch UBND Xã Tiến Xuân khẳng định, trên địa bàn xã không thấy có dự án như vậy, ngoài hai khu du lịch trượt cỏ Minh Hạnh và du lịch Suối Ngọc - Vua Bà bị UBND Tỉnh Hòa Bình đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Cầu, Chủ nhiệm Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà, cho biết, một người xưng tên T.Q.H, Giám đốc Cty Hương Sen Lâm Đồng, đến gặp ông trao đổi việc hợp tác liên doanh trong “một dự án hiện đại” có tên Khu an dưỡng Quốc tế & Văn hóa Hòa Lạc.

Theo đó, Cty Hương Sen Lâm Đồng sẽ đầu tư 100 phần trăm vốn, còn lợi nhuận, phía Hương Sen Lâm Đồng hưởng 95 phần trăm; Hợp tác xã Suối Ngọc - Vua Bà năm phần trăm.

Ngoài ra, Cty Hương Sen Lâm Đồng sẽ tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, phía hợp tác xã chỉ cần lo việc trồng rừng, tạo khuôn viên du lịch mà không cần quan tâm việc kinh doanh sau này.

Người đàn ông đến từ Cty Hương Sen Lâm Đồng còn hứa sẽ đền bù cho phía hợp tác xã 10 tỷ đồng, nếu phá hợp đồng. Linh cảm thấy năng lực của Cty Hương Sen Lâm Đồng có vấn đề, ông Cầu từ chối hợp tác.

Còn một tờ chứng nhận đầu tư giả mạo nữa?

Sau khi tiếp nhận thông tin về dự án, ngày 3/6, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội có văn bản trả lời Tiền Phong, nêu rõ, UBND Thành phố không ban hành Giấy Chứng nhận đầu tư số 6498/CNĐT/UB nói trên; Con dấu trong giấy này không đúng mẫu dấu của UBND Thành phố, và chữ ký trong giấy không phải chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo.

Ngoài việc cung cấp mẫu con dấu và chữ ký Chủ tịch UBND Thành phố để đối chiếu, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Tiền Phong phối hợp với công an, khẩn trương xác minh, kết luận, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cty Cổ phần Hương Sen Lâm Đồng thành lập đầu năm 2008, do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp, với số vốn điều lệ bảy tỷ đồng. Theo phía đối tác - Cty N.A có ý định mua lại dự án, ông T.Q.H và bà V. đã nhiều lần gặp họ, trao đổi.

Đáng chú ý, khi nhóm phóng viên Tiền Phong đang thực hiện bài báo này, một Cty khác có tên gọi T.D ở TPHCM cũng đang đi chào bán vài nơi dự án này với chứng nhận đầu tư tương tự (có bổ sung một số chi tiết về quy mô, hạng mục). Tuy nhiên, chưa có cuộc giao dịch nào thành công.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...