Phẫu thuật cho bé 11 tháng bị biến dạng hộp sọ hiếm gặp

Ca mổ kéo dài 5 tiếng sửa lại hộp sọ cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Ca mổ kéo dài 5 tiếng sửa lại hộp sọ cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
TP - Ngày 30/9, Bệnh viện Saint Paul cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi Cao Tuệ Lam (Hà Nội) 11 tháng tuổi bị dị dạng sọ não hiếm gặp khiến trán biến dạng, mắt và cung mày lồi ra phía trước.

Bé Lam mắc một dị tật hiếm gặp ở vùng sọ não, gọi là đầu dị dạng hình thuyền, khiến cho hộp sọ bị biến dạng.

Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Giám đốc Bệnh viện Saint Paul, người trực tiếp phẫu thuật cho biết, đây là ca phẫu thuật lớn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên ngành từ phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tạo hình đến gây mê, hồi sức.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.