Cần Thơ:

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột

Bác sỹ La Văn Phú thăm bệnh nhân.
Bác sỹ La Văn Phú thăm bệnh nhân.
TPO - Chiều 10/5, Bác sỹ La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công một ca bị xương cá tra đâm thủng ruột non.

Bệnh nhân là ông Nguyễn Thanh T., 63 tuổi ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ông nhập viện vào ngày 9/5 trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Trước đó, sau bữa cơm trưa ngày 8/5 với mới món canh chua bạc hà nấu với đầu cá tra (trọng lượng nguyên con nặng 5kg), ông T. bỗng thấy đau bụng bất thường quanh rốn và hố chậu phải. Tình trạng đau mỗi lúc một nặng hơn. Sau đó gia đình mới chở đến bệnh viện.

Các bác sỹ tiến hành xét nghiệm máu, siêu âm và chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc, cần phải phẫu thuật bằng phương pháp nội soi.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sỹ phát hiện trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch tiêu hoá lẫn mủ đục. Sau khi hút dịch làm sạch trong ổ bụng, bất ngờ phát hiện một xương cá dài khoảng 3 cm, một đầu nhọn đâm xuyên ruột non. Lúc này, bác sỹ tiến hành lấy xương cá ra rồi khâu lỗ thủng và rửa sạch ổ bụng cho bệnh nhân.

Phẫu thuật thành công bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột ảnh 1

Khúc xương cá đâm thủng ruột

Theo bác sỹ Phú, đây là trường hợp khá hy hữu bởi xương cá khá to gây khó khăn do bệnh nhân trên có thể trạng nặng nên thành bụng rất dầy. Vì thế, việc phẫu thuật lấy xương cá ra cũng rất khó khăn.

Hiện tại sức khoẻ bệnh nhân đã tạm ổn, có thể đi lại và xuất viện trong vài ngày tới.

MỚI - NÓNG