Phẫu thuật thành công bệnh nhân lõm lồng ngực

Bác sỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: Bệnh viện cung cấp
Bác sỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân ẢNH: Bệnh viện cung cấp
TPO - Chiều 22/4, bác sỹ Phạm Văn Phương, Trưởng Khoa ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị hội chứng lõm lồng ngực hiếm gặp từ trước đến nay ở tuổi dậy thì.

Đó là bệnh nhân Trương Hữu An, 23 tuổi ở xã Long Bình, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng bị lõm lồng ngực cách đây hơn 10 năm với triệu chứng khó thở, thể lực phát triển chậm. Nhưng do gia đình chủ quan nghĩ bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. 

Các bác sỹ tiến hành xét nghiệm và phẫu thuật theo phương pháp “Donald Nuss” là luồng 2 thanh kim loại qua ngực để nâng phần ngực lõm lên. Phương pháp phẫu thuật này giúp rút ngắn thời gian, ít mất máu và bệnh nhanh chóng hồi phục. Các bác sỹ cho biết, hội chứng lõm lồng ngực thường bị bẩm sinh ở trẻ nhỏ, có thể nói đây trường hiếm gặp đối với bệnh nhân ở tuổi trưởng thành. 

Bác sỹ cho rằng, nếu không điều trị kịp thời, tùy theo mức độ sẽ gây các vấn đề về đau nhức do biến dạng xương, căng cơ hoặc chèn ép tim phổi. Từ đó, ảnh hưởng đến hoạt động thể lực và suy giảm trí thông minh do bị suy dinh dưỡng. 

MỚI - NÓNG