Phê bình Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vì bổ nhiệm cán bộ sai quy trình

Phê bình Cục trưởng Cục Thuế Bình Định vì bổ nhiệm cán bộ sai quy trình
TP -Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có Công văn 2795 phê bình nghiêm khắc Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Định - Nguyễn Đình Dương, vì bổ nhiệm cán bộ cấp phòng sai quy định.

Qua xác minh nội dung đơn thư tố cáo, Tổng cục Thuế đã nhận định nội dung vụ việc như sau: Tháng 10-2010, ông Nguyễn Đình Dương bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Ngà giữ chức Phó trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế thuế, bà Châu Thị Ngọc Bích làm Phó trưởng phòng Kê khai và Kế toán Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, trong quy trình bổ nhiệm, Cục thuế không xin ý kiến bằng văn bản Đảng ủy Cục thuế, không thực hiện cuộc họp cấp phòng về chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại nơi có cán bộ được bổ nhiệm. Cuộc họp liên tịch giữa Ban lãnh đạo Cục thuế với Đảng uỷ Cục thuế để nhận xét, đánh giá tín nhiệm hai cán bộ được bổ nhiệm không đủ, không đúng thành phần.

Đặc biệt hai cán bộ được bổ nhiệm nêu trên có tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp (không quá 50%) nhưng lãnh đạo Cục thuế không họp lại để đánh giá, kết luận những vấn đề nảy sinh trước khi quyết định bổ nhiệm.

Cũng theo văn bản này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế hủy bỏ hiệu lực thi thành hai quyết định bổ nhiệm cán bộ sai quy định này, đồng thời đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Định họp kiểm điểm tút kinh nghiệm về công tác cán bộ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG