Phê bình lãnh đạo VNPT, EVN và Petro Việt Nam

Phê bình lãnh đạo VNPT, EVN và Petro Việt Nam
Ngày 23/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn phê bình nghiêm khắc lãnh đạo Petro Việt Nam, VNPT và Cty Điện lực Việt Nam vì đã để xảy ra nhiều vụ tiêu cực trong ngành.

Đối với Tổng Cty Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng đã phê bình nghiêm khắc Hội đồng quản trị (HĐQT) và Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát Tổng Cty Dầu khí Việt Nam về trách nhiệm quản lý của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Cty Dầu khí Việt Nam.

Phê bình nghiêm khắc ông Trần Ngọc Cảnh, ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty Dầu khí Việt Nam, trong thời gian làm Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Dầu khí Việt Nam đồng thời là đồng Chủ tịch Ủy ban quản lý đề án Đại Hùng về sai phạm của cấp dưới trong việc sửa chữa hệ thống nước dằn giàn Đại Hùng 01.

Thủ tướng cũng phê bình nghiêm khắc HĐQT và ông Đặng Hùng, Chủ tịch HĐQT Tổng Cty Điện lực Việt Nam về trách nhiệm quản lý của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Cty Điện lực Việt Nam.

Phê bình nghiêm khắc ông Đào Văn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Cty Điện lực Việt Nam về trách nhiệm trong việc để Cty Điện lực TPHCM có những sai phạm trong vụ án “điện kế điện tử”.

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc ông Phạm Long Trận, quyền Chủ tịch HĐQT tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam, nguyên ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Cty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về trách nhiệm để xảy ra những sai phạm liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái tại VNPT.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG