Phê chuẩn Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1054, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã biểu quyết thông qua Tờ trình, Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Vinh.

Đồng thời, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã bầu bà Hoàng Thị Thúy Lan giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối.

Trước đó, vào giữa tháng 10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, đã tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, 54 tuổi, quê Vĩnh Phúc, là thạc sĩ luật. Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm các vị trí: Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.