Phiên chất vấn đầu tiên của QH khóa XIV: 'Còn nhiều điểm cần làm rõ'

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh
TP - Đánh giá về câu trả lời của Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh trong phiên chất vấn với đại biểu Quốc hội về dự án thép Cà Ná, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, chưa thuyết phục, còn nhiều điểm cần làm rõ.

Theo ông Doanh, Bộ trưởng nói trữ lượng quặng sắt của Việt Nam lên tới 1,5 tỷ tấn nhưng dự án thép Cà Ná có sử dụng số quặng sắt này hay không? Vì quặng sắt của Việt Nam chứa nhiều kẽm, cần phải xử lý. Hơn nữa, hiện Việt Nam phải đối mặt với thép nhập khẩu và công nghệ lỗi thời từ Trung Quốc.

Việc Bộ trưởng Công thương khẳng định dự án thép Cà Ná đã đưa vào quy hoạch từ trước (do khó khăn chưa thực hiện được), năm 2015, mới khởi động lại, ông Doanh cho rằng, đưa vào quy hoạch nhưng gây lo ngại cho dư luận, người dân cần thì phải xem xét kỹ.

“Với tư cách là người dân, tôi chưa thấy thuyết phục với dẫn chứng mà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu ra. Theo tôi, cần có một cơ quan độc lập nghiên cứu về tác động của dự án thép Cà Ná và trình lên Quốc hội trước khi được phê duyệt.

Câu hỏi của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) về trách nhiệm nếu xảy ra hệ lụy, Bộ trưởng Công thương có dám hứa trước Quốc hội sẽ từ chức, cần được trả lời thẳng thắn và công bố rộng rãi trong dư luận để tạo niềm tin cho người dân. Đây cũng là khẳng định về trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành với các quyết định của mình”, ông Doanh cho biết.

MỚI - NÓNG