Phiên chợ nhân đạo trao hơn 3 tỷ cho người nghèo

Một gian hàng tại Chợ Nhân đạo ở Đà Lạt
Một gian hàng tại Chợ Nhân đạo ở Đà Lạt
TPO - Ngoài 8.110 suất quà trị giá hơn 3 tỷ đồng, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn vận động tài trợ 4 giếng nước (mỗi giếng trị giá 35 triệu đồng) và tiếp tục kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 5/5, Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng và Hội CTĐ TP. Đà Lạt phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020 và khai mạc Chợ Nhân đạo với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Ngay tại lễ phát động, Hội CTĐ tỉnh đã tiếp nhận từ các nhà tài trợ và Hội CTĐ các huyện, thành phố số tiền hơn 3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong Tháng Nhân đạo. Trung ương Hội CTĐ Việt Nam cũng tài trợ Lâm Đồng 50 triệu đồng.

Phiên chợ nhân đạo trao hơn 3 tỷ cho người nghèo ảnh 1 Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tài trợ 450 triệu đồng

Theo ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng, trong Tháng Nhân đạo này sẽ có ít nhất 8.110 suất quà với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng được trao cho những người dễ bị tổn thương và có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Phiên chợ nhân đạo trao hơn 3 tỷ cho người nghèo ảnh 2 Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng xa đến nhận quà

Hôm nay (5/5), Chợ Nhân đạo đầu tiên được mở tại TP. Đà Lạt để trao 165 phiếu quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp nhiều khó khăn khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, mỗi phiếu trị giá 445.000 đồng. Người được thụ hưởng sẽ đổi phiếu quà để lấy những hàng hóa thiết yếu như gạo, đường, sữa, dầu ăn, nước tương, nước mắm, trứng gà, mì ăn liền, khẩu trang…

Phiên chợ nhân đạo trao hơn 3 tỷ cho người nghèo ảnh 3 Có nhiều mặt hàng để lựa chọn

Cũng theo ông Tuấn, từ đây đến cuối tháng, các phiên Chợ nhân đạo sẽ tiếp tục được mở ở các huyện, thành phố còn lại của tỉnh Lâm Đồng.

MỚI - NÓNG