“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ
TPO - Từ trưa ngày 7/3, lực lượng công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng cùng Cảnh sát giao thông đã tiến hành xử lý các phương tiện vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè, cũng như yêu cầu các quán bia cam kết không lấn chiếm vỉa hè.

Theo ghi nhận của PV chiều tối ngày 7/3, hàng loạt quán bia trên đường Tăng Bạt Hổ mà Tiền Phong đã phản ánh đã trả lại lòng đường, vỉa hè cho người đi bộ. 

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 1

Nhà hàng Hoa Viên nơi thường xuyên có ô tô đỗ trên vỉa hè đã "sạch bóng" phương tiện

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 2

Vỉa hè đã được trả lại cho người đi bộ

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 3

Quán bia H.X chỉ còn để xe máy trên vỉa hè, toàn bộ khách được yêu cầu ngồi bên trong cửa hàng

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 4

Đoạn đường trước đây là chỗ đỗ xe của nhà hàng này, nay đã được xếp gọn lên vỉa hè

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 5

Các quán bia trong tình trạng vắng hơn ngày thường

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 6

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Phạm Đình Hổ cho biết, ngay sau khi bài báo đăng tải, lực lượng công an phường đã gửi thư ngỏ đến từng hộ kinh doanh, yêu cầu tự xếp gọn bàn ghế, không lấn chiếm vỉa hè. Thời hạn đến trưa ngày 7/3.

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 7

Đến trưa nay (7/3), lực lượng chức năng đã ra quân xử lý hàng chục trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Các chủ cửa hàng đã ra xin được bỏ qua, tuy nhiên tất cả các sai phạm đều bị lập biên bản xử lý

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 8

Việc xử lý của cơ quan chức năng đã khiến không khí "phố bia" ảm đạm hơn mọi ngày

“Phố bia” trả lại vỉa hè cho người đi bộ ảnh 9

Tại góc phố cạnh vườn hoa, một số xe ô tô vẫn tranh thủ đỗ gếch lên vỉa hè

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.