Nghệ An:

Phó Chánh văn phòng huyện sử dụng bằng giả hơn 20 năm

TPO - Hơn 20 năm công tác tại Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An) nhưng bà Phan Thị Hà – Phó Chánh văn phòng huyện ủy Kỳ Sơn đã sử dụng bằng cấp không hợp pháp. Hiện, Tỉnh ủy Nghệ An đã vào cuộc làm rõ vụ việc này.

Theo đó, bà Phan Thị Hà (SN 1971) trú tại xã Sơn Phố (nay là thị trấn Phố Châu), huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong hồ sơ lưu tại Ban Tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn thì bà Hà không có bằng tốt nghiệp THPT mà chỉ có giấy xác nhận “đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp THPT khóa 1988 - 1989 tại Hội đồng thi Hương Sơn; đã vào Sổ cấp bằng số 326/89” do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cấp ngày 20/9/2008.

Đến năm 1997, bà Hà được biên chế làm chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn, (Nghệ An), sau đó được điều động lên làm chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn. Ngày 24/4/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Hà giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Kỳ Sơn.

Phó Chánh văn phòng huyện sử dụng bằng giả hơn 20 năm ảnh 1 Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An).

Nhưng cuối năm 2017, Huyện ủy Kỳ Sơn nhận được đơn tố cáo bà Hà sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp 3 giả nên Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã thành lập đoàn thanh tra xác minh. Kết quả, văn bản của Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Tĩnh gửi Huyện ủy Kỳ Sơn khẳng định: Bà Phan Thị Hà (SN 1971 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, học sinh Trường PTTH Lê Hữu Trác) “không có tên trong danh sách đỗ tốt nghiệp PTTH khóa thi năm 1989, lưu tại Sở GD&ĐT Hà Tĩnh”. Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, bà Phan Thị Hà đã được cho tạm nghỉ công tác.

Ông Vi Hòe – Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn xác nhận vụ việc trên và cho biết: “Chúng tôi phát hiện vụ việc cuối năm 2017 và báo cáo Tỉnh ủy. Huyện đã thẩm tra, thẩm định và giờ chờ kết quả của Tỉnh ủy. Khi nào có chủ trương của tỉnh thì huyện sẽ quyết định xử lý. Hiện giờ đồng chí Hà đã tạm nghỉ. Ai sai, người đó chịu, liên quan tổ chức thì đúng theo quy trình. Đồng chí Hà cống hiến từ thời điểm khó khăn nhất của huyện biên giới, bản thân sơ suất về vấn đề bằng cấp, đồng chí đã có bằng đại học, có năng lực, có trung cấp lí luận chính trị. Huyện là đơn vị tiếp nhận còn tuyển dụng, điều động là do tỉnh”.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.