Phó chủ tịch Deutsche Bank tái xác nhận cam kết đầu tư cho Việt Nam

Phó chủ tịch Deutsche Bank tái xác nhận cam kết đầu tư cho Việt Nam
Phó Chủ tịch tập đoàn Deutsche Bank, ông Caio Koch-Weser, đã có một cuộc viếng thăm xã giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Hà Nội.
Phó chủ tịch Deutsche Bank tái xác nhận cam kết đầu tư cho Việt Nam ảnh 1
Tại buổi gặp gỡ

Ông Koch-Weser cám ơn Phó Thủ tướng về những ủng hộ của Chính phủ trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Deutsche Bank ở Việt Nam. Ông khẳng định sau 14 năm hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam, tập đoàn Deutsche Bank đã được thỏa thuận giao cho việc gia tăng mức đầu tư của mình vào nước này.

Ông Koch-Weser nói Việt Nam được đánh giá là nước đang có sự phát triển cao và bền vững, nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tài chính phát triển, đã thực hiện những bước tiến bộ kinh tế  đáng kể trong suốt thập kỷ qua. Ông cũng tái xác nhận rằng Deutsche Bank là tập đoàn cung cấp hàng đầu về sự thanh khoản cho các thị trường tài chính châu Á, và tiên phong trong hệ thống ngân hàng đầu tư và giao dịch trong khu vực.

Ông Koch-Weser nguyên là  Thứ trưởng Bộ Tài chính Đức và Chủ tịch Hội đồng Giám sát  thuộc Cơ quan Giám sát Chứng khoán và Ngân hàng Đức. Trước đó, ông còn nắm giữ nhiều chức vụ cấp cao trong hệ thống Ngân hàng Thế giới bao gồm 6 năm ở vị trí Trưởng ban Chương trình Trung Quốc (1980-1986).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...