Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng
TPO - Ngày 15/1, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác của Trung ương đến thăm và tặng quà gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trực tiếp tặng quà cho một Mẹ Việt Nam anh hùng, 18 hộ chính sách và 30 hộ nghèo tại huyện Đồng Phú, một thương binh hạng ¼ tại thị xã Đồng Xoài. 

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1

Phó chủ tịch nước tặng quà cho gia đình chính sách 

Bà Thịnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự vui mừng vì các gia đình chính sách đã có cuộc sống ổn định. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách đã có những cống hiến, hi sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch nước mong muốn các mẹ và các gia đình chính sách sống vui, sống khỏe, đón một cái Tết sum vầy cùng con cháu, tiếp tục có những đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 2

Phó Chủ tịch nước tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học 

Tiếp đó, Phó chủ tịch nước tham gia chương trình trao học bổng (tổng trị giá các phần học bổng là 260 triệu đồng) cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 3 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách. Chương trình do Bộ Lao động thương binh và Xã hội phối hợp quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức.

Tỉnh Bình Phước hiện có hơn 330.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 31% dân số. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện các chính sách năng động trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Phước đã không ngừng chăm lo đến các vấn đề an sinh xã hội. Nhờ đó, 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật được chăm sóc, giúp đỡ từ chính sách của Nhà nước, cộng đồng và các tổ chức quốc tế; 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc bằng nhiều hình thức; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi mẫu giáo và tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100%, tỷ lệ học sinh khuyết tật được giáo dục hòa nhập đạt 70%...

MỚI - NÓNG