Phó Chủ tịch nước trao học bổng, tặng quà cho học sinh khó khăn ở Tiền Giang

TPO - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đến dự khánh thành cầu kênh Phụng Thớt, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đồng thời trao 50 suất học bổng, hàng ngàn quyển tập, quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện này.

Chiều 4/9, tại xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, UBND tỉnh Tiền Giang, UBND huyện Cái Bè tổ chức Lễ khánh thành công trình cầu kênh Phụng Thớt.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước, Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Hiền; ông Lê Văn Hưởng Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các Sở, ban ngành tỉnh và huyện Cái Bè.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng, tặng quà cho học sinh khó khăn ở Tiền Giang ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, công trình cầu kênh Phụng Thớt bắt qua 2 ấp: Mỹ Trung và Hậu Quới thuộc xã Hậu Mỹ Bắc B có chiều dài 33 m, ngang 2.9 m, tải trọng 1.5 tấn, kết cấu bê tông cốt thép.

Cầu được khởi công ngày 15/4/2020, hoàn thành ngày 15/8/2020 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Grab tài trợ thuộc dự án “Cùng Grab chung tay xây cầu đến lớp” với tổng kinh phí là 800 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng 50 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất), 100 ba lô (trị giá 200 ngàn đồng/cái) và 2.000 quyển tập và các phần quà là dụng cụ học tập cho 50 học sinh huyện Cái Bè có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Bảo trợ trẻ em và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Được biết, xã Hậu Mỹ Bắc B là xã thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Cái Bè. Cây cầu khánh thành nhân dịp năm học mới 2020-2021 không chỉ tạo điều kiện cho các em đến trường thuận tiện mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

MỚI - NÓNG