Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 5 vấn đề còn hạn chế của Cần Thơ

TPO - Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ diễn ra vào sáng 4/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã nêu ra 5 vấn đề còn hạn chế của địa phương.

Ngày 4/12, HĐND thành phố Cần Thơ đã khai mạc kỳ họp thứ 14, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh đã tham dự khai mạc Kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 5 vấn đề còn hạn chế của Cần Thơ ảnh 1 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm 2019, có 11/13 chỉ tiêu kinh tế được hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, còn lại hai chỉ tiêu vẫn chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt hơn 7,5%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 2,1 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 52.000 tỷ đồng, tăng hơn 14 % so năm 2018 và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn thành phố đạt hơn 88 triệu đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao hoạt động của HĐND thành phố thời gian qua, trong đó đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội, giao thông, đất đai.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động còn gặp không ít khó khăn, hạn chế mà báo cáo của UBND thành phố đã nêu, đây là những khó khăn trong quá trình phát triển của thành phố cũng như của nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu 5 vấn đề còn hạn chế của Cần Thơ ảnh 2 Quang cảnh kỳ họp thứ 14 - HĐND TP. Cần Thơ khoá IX.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra 5 vấn đề hạn chế của TP. Cần Thơ như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế chưa tương xứng với vị trí trung tâm vùng; ứng dụng chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất còn chậm; công tác quản lý quy hoạch thành phố vẫn đang bất cập; các dịch vụ cao cấp còn hạn chế; và công tác cải cách hành chính vẫn còn chậm, sự phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ có những mặt còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP. Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Đồng thời thành phố chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Bên cạnh đó, quan tâm, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, sinh viên, công nhân về quê ăn tết được đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG