Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng
TPO - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác (gồm nhiều Bộ, ngành Trung ương) đã chỉ ra nhiều thách thức, cũng như giải pháp để Đắk Lắk phát triển, sớm trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên.

Chiều 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, cùng đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về những nội dung trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng…Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk- Bùi Văn Cường đã nêu ra những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời kiến nghị Chính phủ một số nội dung như: Sớm chấp thuận chủ trương bổ sung Quy hoạch phát triển đường cao tốc Buôn Ma Thuột- Nha Trang và các tuyến đường giao thông kết nối vùng (giữa Đắk Lắk với Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Phú Yên); bố trí nguồn lực để phát triển TP Buôn Ma Thuột giai đoạn 2030, tầm nhìn đến 2045; quan tâm đâu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030…

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường báo cáo tình hình địa phương
Với đề xuất làm đường giao thông, ông Nguyễn Chí Dũng- Bộ trưởng Bộ kế hoạch đầu tư cho rằng, đó là việc cần thiết, giúp Đắk Lắk mở toang cánh cửa, kết nối với các địa phương khác. Riêng việc làm cao tốc Đắk Lắk- Nha Trang, theo ông Dũng nên làm đường tốc độ cao trước, sau đó nâng lên cao tốc cho phù hợp với nguồn kinh phí có hạn hiện nay. Ông Dũng cũng đề nghị, tỉnh này phải ưu tiên giữ đất, giữ rừng, ổn định dân cư, an ninh vùng biên giới; đặc biệt, phải giữ được nét văn hóa riêng, đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên.
Về phía Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung biểu dương số lượng HTX của Đắk Lắk đứng đầu Tây Nguyên, chương trình xây dựng nông thôn mới được địa phương quan tâm. Tuy nhiên, ông Dung lưu ý, tỉ lệ xã tiêu chí nông thôn mới (40%), thấp hơn thấp so với cả nước; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao (66%), trong khi cả nước (55%)… Tại buổi làm việc, còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc- Đỗ Văn Chiến. Ông Chiến đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc
Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế- xã hội của Đắk Lắk trong thời gian qua; nhất là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu nhiệm vụ đầu tiên Đắk Lắk phải ưu tiên là: Giữ vững ổn định chính trị, an ninh biên giới; tiếp tục thực hiện các chương trình hành động mà Đảng bộ Đắk Lắk đã chỉ ra tại Đại hội.
Triển khai các đề án trong chương trình mục tiêu quốc gia về dân tộc miền núi và giảm nghèo; làm tốt công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp sắp tới, chú ý giới thiệu nhân sự; quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng gắn với bảo tồn văn hóa; giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.