Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng: Vì sao không miễn nhiệm trước khi bầu?

Phó Chủ tịch Quốc hội và Phó Thủ tướng: Vì sao không miễn nhiệm trước khi bầu?
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong bên lề kỳ họp Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lý giải vì sao Quốc hội không miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc trước khi giới thiệu bầu làm Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

“Do là cùng người đó và họ được bầu lên vị trí cao hơn nên không cần phải miễn nhiệm. Cũng giống như trước đây mình từ vụ trưởng, sau đó lên thứ trưởng thì không ai miễn nhiệm chức vụ trưởng, mà người ta coi quyết định mới là bổ nhiệm người đó lên thứ trưởng”, ông Lưu nói.

Theo ông, trong một cơ quan, người ta có thể phụ trách công việc của người đó, nhưng không bao giờ có chuyện “thủ trưởng kiêm thủ phó”.

MỚI - NÓNG