Phó Chủ tịch thị trấn 'mất tích' do áp lực nợ nần

Một góc đường trước UBND thị trấn Hòa Vinh.
Một góc đường trước UBND thị trấn Hòa Vinh.
Theo báo cáo của Đảng ủy thị trấn Hòa Vinh (huyện Đông Hòa, Phú Yên), trong khoảng thời gian dài, ông Hợp đã vay 750 triệu đồng của nhiều người ở địa phương nhưng không trả. Huyện Đông Hòa đang trong quá trình kiểm tra vi phạm thì ông Hợp bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 9/8, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh xác nhận: Ông Nguyễn Đồng Hợp hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, đã tự ý bỏ việc, rời khỏi nơi cư trú trong khoảng một tuần qua.

Nguyên nhân xác định ban đầu là do áp lực nợ nần quá nhiều.

Qua kiểm tra đến sáng cùng ngày, ông Hợp vẫn chưa có mặt tại nơi cư trú.

Ông Tĩnh cũng cho biết thêm, trước đó, ông Hợp đã vay tiền của người dân và ngân hàng nhưng đến kỳ hạn trả ông không chịu trả. Người dân bức xúc, viết đơn kiện lên cấp trên. Sau đó, ông Hợp đã có đơn xin thôi việc nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền chấp thuận.

Khi Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đông Hòa vào cuộc, ông Hợp đã thừa nhận có vay số tiền trên của nhiều người.

Huyện ủy Đông Hòa đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Hợp. Trong khi đợi kết quả kiểm tra, ông Hợp đã tự ý bỏ việc và rời khỏi nơi cư trú…

Theo người dân địa phương, ngoài vay của người dân, ông Hợp còn vay nóng ở nhiều nơi nên bị các chủ nợ ráo riết đòi nợ bằng nhiều hình thức. Chính nguyên nhân trên đã khiến ông Hợp phải khóa cửa nhà bỏ trốn khỏi địa phương.

Còn theo xác nhận của lãnh đạo một ngân hàng thương mại ở tỉnh Phú Yên, ông Hợp đang có khoản vay thời gian dài tại ngân hàng này và một số ngân hàng khác trên địa bàn; số nợ ở mỗi ngân hàng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các ngân hàng đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử lý trường hợp vay nợ của ông Hợp.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.