Phó Chủ tịch tỉnh 'nhầm lẫn' giữa báo chí và trang tin tổng hợp

UBND tỉnh Đắk Lắk phản hồi trang tin điện tử dẫn nguồn nội dung từ các báo khác
UBND tỉnh Đắk Lắk phản hồi trang tin điện tử dẫn nguồn nội dung từ các báo khác
TPO - Cơ quan tham mưu cho một Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ thu hồi văn bản này do 'nhầm lẫn' giữa báo chí và trang tin tổng hợp

Ngày 25/8, ông Lê Minh Đức, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị của vị này đã tham mưu để ông Y Giang  Gry Niê Knơng-Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký công văn số 7517 phản hồi thông tin đăng tải trên Báo Tintaynguyen (Tin Tây Nguyên).

Tuy nhiên, công văn này vừa xuất hiện, dư luận cho rằng đây chỉ là trang tin tổng hợp các nguồn từ báo chính thống. Trên thực tế, cơ quan chức năng công khai danh sách, cũng không có tờ báo nào mang tên như vậy. Thậm chí, không ai biết cơ quan chủ quản của trang tin này ở đâu.

Liên quan đến việc phát hành công văn nói trên, ông Đức cho biết thêm, chiều nay (25/8) sẽ cho thu hồi. “Do vội quá, anh em “sợt” (tìm kiếm-PV) trên mạng và hiển thị nội dung cần phản hồi trên đó, nên đã không để ý được đâu là báo chính thống. Chiều nay (ngày 25/8) chúng tôi sẽ trình lãnh đạo ký lại văn bản khác, thay thế cho văn bản này (tức công văn số 7517-PV)”, ông Đức nói.

Phó Chủ tịch tỉnh 'nhầm lẫn' giữa báo chí và trang tin tổng hợp ảnh 1Tintaynguyen.com chỉ là trang tin tổng hợp

Cách đây không lâu,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng từng phát biểu tại 1 hội nghị bảo vệ rừng rằng, mất 7 nghìn ha rừng là do bão.

 Được biết, ông Y Giang Gry Niê Knơng từng làm hạt trưởng kiểm lâm một địa phương.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.