Phố cổ Hội An nước ngập sâu tới nửa mét

Nhiều chủ thuyền tự ý đón đưa khách tại khu vực Chùa Cầu.
Nhiều chủ thuyền tự ý đón đưa khách tại khu vực Chùa Cầu.
TPO - Ghi nhận của PV vào lúc 17h30 chiều 3/12, nhiều khu vực trũng thấp tại TP Hội An (Quảng Nam) như Cẩm Kim, Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Châu đã bị ngập nước, khu vực bị ngập cao nhất khoảng 0,5 nửa mét.

Trong khu phố cổ, toàn bộ tuyến đường Bạch Đằng dọc sông Hoài xuống đến chợ Hội An đã bị ngập hơn 0,5m. Hàng ngàn du khách tham quan dồn lên tuyến đường Trần Phú khiến cho khu vực trở nên đông nghịt.

Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 9 giờ sáng nay (3/12), mực nước trên sông Thu Bồn tại Hội An là 0,72m, dưới báo động 0,28m. Dự báo chiều và đêm nay (3/12) mực nước lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục lên, tại Hội An là 1,7m, dưới báo động III là 0,3m.

Tại Hội An, tuy phố cổ bị ngập lụt, nhưng vẫn rất đông du khách

Phố cổ Hội An nước ngập sâu tới nửa mét ảnh 1 Du khách đông nghịt trước Hội quán Quảng Đông.

Do khu vực An Hội, phường Minh An, nằm bên kia sông Hoài có đoạn đã bị ngập nên du khách lưu trú tại các khách sạn và homestay đã bắt đầu di tản sang khu vực trung tâm thành phố.

Phố cổ Hội An nước ngập sâu tới nửa mét ảnh 2 Du khách đùm vật dụng cá nhân lội nước sang trung tâm thành phố.

Đoạn đường vòng cung khu vực Chùa Cầu đã bị ngập nước. Nhiều đoàn du khách hiếu kỳ quyết tâm vào cho được Chùa Cầu để ghi hình lưu niệm, có du khách xách dép lội lụt trong niềm vui thích.

Phố cổ Hội An nước ngập sâu tới nửa mét ảnh 3 Nhóm du khách chụp ảnh tại Chùa Cầu.

Phố cổ Hội An nước ngập sâu tới nửa mét ảnh 4 Đôi nam nữ xách dẹp lội lụt.

Theo Thông báo của Công ty thủy điện Sông Tranh 2 Quảng Nam, bắt đầu từ 20 giờ ngày 2/12, thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu tăng lưu lượng xả trung bình có khả năng lên đến 2.000m3/giây tùy thuộc lượng nước về hồ trong thực tế. Như vậy, đêm nay, nước lũ trên sông Thu Bồn Quảng Nam và tại phố cổ Hội An có thể sẽ tiếp tục lên cao.

Trong khi tình hình lũ lụt đang diễn biến phức tạp thì tại phố cổ Hội An nảy sinh tình trạng đáng lo ngại là nhiều du khách thuê thuyền chèo trên sông Hoài và tuyến đường Bạch Đằng. Chính quyền Hội An cần nghiêm cấm ngay tình trạng này, không cho phép các chủ phương tiện tự ý đón đưa du khách hiếu kỳ đi trên sông nước, ngăn chặn ngay từ đầu nguy cơ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng của du khách.

Phố cổ Hội An nước ngập sâu tới nửa mét ảnh 5 Nhiều chủ thuyền tự ý đón đưa khách tại khu vực Chùa Cầu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.