Phó Đô đốc Hải quân nhận nhiệm vụ Chính ủy Quân khu 7

Chiều 10/10, Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Quân khu 7 cho Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung. Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị bàn giao.
Phó Đô đốc Hải quân nhận nhiệm vụ Chính ủy Quân khu 7 ảnh 1

Trung tướng Võ Minh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 (giữa), Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 (trái) và Phó Đô đốc Hải quân Trần Hoài Trung tại lễ ký kết bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7

Theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Trung tướng Võ Minh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 bàn giao nhiệm vụ công tác Đảng của Đảng bộ Quân khu (Bí thư Đảng ủy). Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 bàn giao nhiệm vụ và các chức vụ kiêm nhiệm của Chính ủy Quân khu 7.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, trên cương vị mới, Phó Đô đốc Trần Hoài Trung khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo Quân khu 7 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Đô đốc (Trung tướng) Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 sinh năm 1965, từng trải qua các chức vụ Chính ủy Lữ đoàn 77 – Quân khu 7; Phó phòng, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 7; Chính ủy Sư đoàn bộ binh 5. Năm 2011 đồng chí được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân Việt Nam. Năm 2013 đồng chí được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. Năm 2014 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Năm 2017 đồng chí được Quân ủy Trung ương bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân Việt Nam. Ngày 26/9/2018 đồng chí bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân để đảm nhiệm chức vụ Chính ủy Quân khu 7.

Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.