Phó Giám đốc Đại học Quốc gia làm Phó Ban kinh tế TW

Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban kinh tế TW ông Nguyễn Văn Bình trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Sơn, nguyên phó GĐ ĐH Quốc gia giữ chức Phó Trưởng ban kinh tế từ ngày 4/4/2019.
Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng ban kinh tế TW ông Nguyễn Văn Bình trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Sơn, nguyên phó GĐ ĐH Quốc gia giữ chức Phó Trưởng ban kinh tế từ ngày 4/4/2019.
TPO - Theo Quyết định số 1166-QĐNS/TW ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chiều ngày 5/4/2019, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ và trao quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại hội nghị,  ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định bổ nhiệm nhân sự. Theo Quyết định số 1166-QĐNS/TW ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban Bí thư. Theo đó, ông  Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định"  "Việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Sơn thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của Ban Bí thư Trung ương về năng lực, trình độ cũng như những kinh nghiệm trong quá trình công tác" .

Theo đó, Trưởng Ban kinh tế TW đã  chúc mừng và mong Phó Ban kinh tế TW Nguyễn Hồng Sơn  tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của mình đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Ban.

Đồng chí Trưởng Ban cũng mong muốn cán bộ, công chức của Ban sẽ hỗ trợ cho đồng chí Nguyễn Hồng Sơn hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ,  Phó Trưởng Ban kinh tế Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn về sự quan tâm của Ban Bí thư, Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Đồng chí hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, góp phần cho Ban Kinh tế Trung ương ngày càng phát triển, đồng thời mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của tập thể lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức của Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. 

Ban kinh tế TW hiện có 1 Trưởng Ban và các Phó Trưởng ban gồm: ông Cao Đức Phát ( Phó Trưởng ban thường trực), ông Nguyễn Sỹ Thanh ( Chủ tịch HĐQT PVN) ; ông Ngô Văn Tuấn, ông Nguyễn Hữu Nghĩa; Nay  thêm ông Nguyên Hồng Sơn.
Ngoài ra có hai Phó Trưởng ban kiêm nhiệm là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương và ông Trần Văn Hiếu Thứ trưởng bộ Tài chính. Trước đó đầu năm 2018, ông Ngô Đông Hải. Phó ban kinh tế TW đã được phân công đi giữ chức Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ Thái Bình.
Ban kinh tế Trung ương hiện đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các đề án trụ cột phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2020-2030. 
MỚI - NÓNG