Phó giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM làm Chủ tịch UBND Quận 2

Ông Lê Đức Thanh (trái) nhận quyết định phê chuẩn
Ông Lê Đức Thanh (trái) nhận quyết định phê chuẩn
TPO - Ông Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp TPHCM đã được UBND TPHCM trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND Quận 2 kể từ ngày 31/8/2020.

Sáng 1/9, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm.

Thay mặt UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Quận 2 khóa IV (nhiệm kỳ 2016-2020) cho ông Lê Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2020.  

Trước đó, ông Lê Đức Thanh đã được UBND TP.HCM điều động đến nhận công tác tại UBND quận 2 và giới thiệu để HĐND quận 2 bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận.

Ông Lê Đức Thanh sinh năm 1978, quê ở tỉnh Quảng Nam, có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Đức Thanh công tác tại Sở Tư pháp từ năm 2003, được đề bạt giữ chức vụ Trưởng phòng Văn Bản pháp quy trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm cho biết Thành ủy, UBND TP.HCM đã rất cân nhắc khi lựa chọn cán bộ vào vị trí Chủ tịch UBND quận 2. Quận 2 là địa bàn rất quan trọng, thuộc Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông và Thành phố Thủ Đức đang đề xuất thành lập.

Ông Lê Đức Thanh được lựa chọn vì đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, có nhiều kiến thức pháp luật, am hiểu chuyên môn để điều hành một địa bàn quan trọng như quận 2.

Trước đó vào tối 31/8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND Quận 11. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2020.

MỚI - NÓNG