Phó phòng tử vong vì công nhân sơ suất đóng điện

Dây chuyền sản xuất – nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Minh Huệ/Vietnam+
Dây chuyền sản xuất – nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Minh Huệ/Vietnam+
Trong khi ông Dũng đi kiểm tra dây chuyền hồi liệu, một công nhân vận hành sơ ý đóng điện làm thiết bị cào đất, đá hoạt động khiến ông Dũng tử vong.

Khoảng 12 giờ ngày 27/8, tại dây chuyền nghiền thô Công ty ximăng Chinfon Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm chết một người. 

Nạn nhân là ông Phạm Khắc Dũng, 54 tuổi, trú tại thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), hiện là Phó phòng nghiền thô, Công ty ximăng Chinfon.

Theo một số công nhân tại công ty này, ông Dũng trong khi đi kiểm tra dây chuyền hồi liệu, do sơ ý một công nhân vận hành đã đóng điện làm thiết bị cào đất, đá hoạt động khiến ông Dũng tử vong.

Ông Tăng Tiến Sơn, Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết đã nhận được thông tin trên và thông báo Công an huyện Thủy Nguyên, ngành chức năng để sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Năm 2012, tại Công ty ximăng Chinfon Hải Phòng cũng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm chết một người. Vào tháng 3/2014, lại xảy ra tai nạn làm 2 công nhân bị thương.

Theo Đoàn Minh Huệ
Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.