Loạt bài 'Cuộc chiến đất và rừng Tây Nguyên'

Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ thực trạng quản lý đất, rừng tại Tây Nguyên

Gỗ lậu tập kết sát thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum báo Tiền Phong phản ánh năm 2017
Gỗ lậu tập kết sát thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum báo Tiền Phong phản ánh năm 2017
TPO - Liên quan đến loạt bài “Cuộc chiến đất và rừng Tây Nguyên” trên báo Tiền Phong, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng các bộ ngành liên quan kiểm tra, làm rõ thực trạng công tác quản lý đất, rừng tại các tỉnh Tây Nguyên.

Theo văn bản, Phó Thủ tướng yêu các bộ ngành liên quan kiểm tra, làm rõ thực trạng công tác quản lý đất, rừng tại các tỉnh Tây Nguyên theo báo cáo số 06/TTX-BCBTK, và phản ánh của báo Tiền Phong đầu tháng 1/2018, báo cáo Thủ Tướng chính phủ trước ngày 30/3/2018.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh tình trạng đất và rừng các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang bị tàn phá, lấn chiếm, nhiều dự án giao rừng, đất lâm nghiệp cho hàng trăm doanh nghiệp quản lý, bảo vệ, thực hiện mô hình nông lâm kết hợp đều thất bại khiến rừng mất, đất bị xâm chiếm, mua bán trái phép tràn lan.

Trong khi đó, có trường hợp dân nghèo phải đánh đổi cả mạng sống để tranh chấp đất. Tất cả những điều trên cho thấy việc quản lý, bảo vệ rừng lâu nay còn yếu kém, xử lý chưa đủ nghiêm.