Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm dứt điểm vụ việc Cty Thuận Phong

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an điều tra, sớm có kết luận vụ việc Cty Thuận Phong. 

Chiều 2/12, cuộc họp tại Văn phòng Chính phủ liên quan xử lý vi phạm các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... sau khi nghe các bộ, ngành, văn phòng Ban Chỉ đạo 389 báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an điều tra, sớm có kết luận vụ việc Cty CP SX&TM Thuận Phong của tỉnh Đồng Nai.

“Không ai được phép bao che”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời trực tiếp cho đại diện ngành công an có mặt tại cuộc họp là Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng - Tổng cục Cảnh sát.

Trước đó, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389, ông Trần Hùng tỏ ra bức xúc trước nhiều thông tin tố cáo ông liên quan đến vụ việc. Vị này cho hay, sau khi trực tiếp bắt quả tang doanh nghiệp sang chiết trái phép, hồi tháng 4/2015, doanh nghiệp nhiều lần trực tiếp cũng như qua nhiều kênh lên xin, xỏ mong muốn bỏ qua.

Ông Vũ Đại Dương, Phó Cục trưởng Cục quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng -Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng khẳng định doanh nghiệp sản xuất phân bón giả, hợp đồng ký kết vô hiệu, địa phương kết luận nhập nhèm giữa nhãn hiệu và nhãn hàng hóa;... Ông Dương tỏ ra băn khoăn trước sai phạm rõ ràng, không hiểu sao các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương vào mấy lần mà không kết luận được;…

Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành trung ương vào Đồng Nai để xử lý vụ việc. Trong báo cáo kết quả kiểm tra năm 2015 của bộ này gửi các đại biểu cuộc họp không đề cập đến vụ việc Cty Thuận Phong và tỉnh Đồng Nai trong danh sách vụ việc điển hình.

Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm dứt điểm vụ việc Cty Thuận Phong ảnh 1

Trước đó, tại hội nghị liên ngành do Bộ Công an tổ chức, các bộ, ngành trung ương liên quan đã chỉ ra nhiều vấn đề mà báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai về vụ việc liên quan tới công ty Thuận Phong.

Trong báo cáo, Công an tỉnh này đề xuất xin ý kiến của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh cho kết thúc điều tra, ra quyết định không khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho Chi cục quản lý thị trường (Sở Công thương) xử lý hành chính. Song đại diện các bộ như Bộ Quốc phòng, Công thương, Khoa học và công nghệ, NN&PTNN, Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ dạo 389 quốc gia không đồng ý với báo cáo này.

Các bộ, ngành chung ý kiến, báo cáo lần này cơ bản không thay đổi nội dung so với 2 cuộc họp trước; chưa làm rõ 8 ý kiến kết luận của đồng chí Giám đốc công an tỉnh tại cuộc họp ngày 27/8; chưa xác định được rõ các hành vi sai phạm của Cty Thuận Phong. Thế nên công an tỉnh đã đề nghị không xử lý hình sự mà chuyển sang xử lý hành chính là chưa thật sự chính xác, đúng pháp luât.

Kể cả khi Bộ Khoa học và Công nghệ đã có kết luận tại công văn số 3645/KHCN-TĐC ngày 30/9 rằng, cty Thuận Phong sản xuất hàng giả, nhưng Công an tỉnh Đồng Nai không nêu trong báo cáo để xử lý vụ việc. Vì thế, các bộ, ngành thống nhất quan điểm: Cty Thuận Phong có các sai phạm như sản xuất không hợp pháp (về địa điểm); giả mạo địa điểm không có thật; sản xuất không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, sản xuất kinh doanh hàng giả (giả nhãn mác, giả công dụng); sản xuất, kinh doanh hàng giả chất lượng (về chất chính của một số loại phân bón trong số 19/29 mẫu qua thử nghiệm nhiều loại nhỏ hơn 70%); số lượng và khối lượng hàng vi phạm lớn, hậu quả của sai phạm làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người nông dân nghèo.

MỚI - NÓNG