Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường ATGT dịp Quốc khánh, năm học mới

Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường ATGT dịp Quốc khánh, năm học mới
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình vừa ký công điện gửi các bộ ngành, địa phương yêu cầu tăng cường các giải pháp đảm bảo An toàn giao thông (ATGT) dịp lễ Quốc khánh (ngày 2/9) và khai giảng năm học mới.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ Hà Nội và TP HCM; tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các lỗi về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, chở quá số người quy định…

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động trong các loại hình vận tải tăng cường số lượng và chất lượng phục vụ; tăng cường an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương công bố số điện thoại đường dây nóng sử dụng cho đợt cao điểm này.

* Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa có Phương án tăng cường tổ chức giao thông, kiểm tra, xử lý và giải toả các vi phạm trong vận tải hành khách tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hà Nội phục vụ dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Theo đó, Thanh tra GTVT giao các Đội TTGT trên địa bàn có bến xe khách liên tỉnh: Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Đông và Sơn Tây phối hợp với Công an quận đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng ra, vào bến xe. 

Kiểm tra điều kiện phương tiện, người lái trước khi đưa xe xuất bến; Giải toả các điểm trông giữ xe hoạt động đón trả khách không đúng quy định; Xử lý vi phạm trật tự ATGT tại các tuyến đường thường xuyên vi phạm như: Phạm Hùng, Pháp Vân, Kim Đồng… Thời gian thực hiện từ 29/8 – 15/10/2016.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.