Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm, chúc Tết Công an TPHCM

TPO - Ngày 24/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết Công an TPHCM.

Cùng đi với Phó Thủ tướng có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Phan Văn Việt, Chính ủy Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Đón tiếp Phó Thủ tướng có Ban Thường vụ Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM cùng đại diện Ban Chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình thăm, chúc Tết Công an TPHCM ảnh 1 Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết Công an TPHCM. Ảnh CA

Trước thềm năm mới Xuân Canh Tý 2020, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã gửi đến Đảng ủy - Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an TPHCM lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi thăm, chúc Tết, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2019 và công tác triển khai đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 trên địa bàn thành phố để đảm bảo nhân dân thành phố đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 an toàn, hạnh phúc.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Công an TPHCM, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an TPHCM triển khai các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trương Hoà Bình yêu cầu Công an TPHCM quán triệt nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tấn công, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm lợi dụng quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội gia tăng hoạt động, gây phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân, nhất là việc chấp hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 vừa có hiệu lực từ đầu năm 2020. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là trong dịp Tết.

MỚI - NÓNG