Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ phòng chống bão số 9 hết sức khẩn cấp

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9.
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng họp Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9.
TPO - Lúc 11h30, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì họp ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9.

Theo đại diện Trung tâm khí tượng thuỷ văn, bão số 9 đã nằm ngay bờ biển Quảng Ngãi. Đến 12h trưa nay, bão chính thức vào bờ. Và sau hơn 1 tiếng đồng hồ nữa sẽ nằm sâu trên đất liền. Vài giờ gần đây khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi gió đo được cấp 11, 12, giật cấp 14. Theo dự báo, bão sẽ còn lưu gió mạnh 1 đến 2 giờ đồng hồ nữa, đặc biệt là khu vực Quảng Ngãi và Quảng Nam…

Ông Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: Công tác dự báo hướng đi của bão số 9 chúng ta đã dự báo khá sát thực tế. Vùng ảnh hưởng nhất là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Hai địa phương này đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Số liệu các tỉnh báo cáo về theo ông Cường chưa có thương vong, chỉ có thiệt hại về nhà cửa, cây cối, mất điện.

“Thời gian lưu lại của cơn bão này không phải một giờ là xong mà còn lưu lại một vài tiếng. Hôm qua đến nay liên tục có mưa và tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Đây là 2 đặc thù chúng ta cần hết sức lưu ý đối với cơn bão này. Nếu không cảnh báo người dân sẽ chủ quan dễ xảy ra tai nạn, thương vong”, ông Cường nhấn mạnh

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Nhiệm vụ phòng chống bão số 9 hết sức khẩn cấp ảnh 1 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống ứng phó bão số 9 tại Đà Nẵng. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: bão số 9 đã làm sập nhà dân yếu và tốc mái hầu hết nhà cấp 4 ở vùng ven biển ở Quảng Ngãi. Nhiều công trình trường học bị tốc mái, cây cối gãy đỗ rất nhiều…

“Hiện nay, bão mới chớm vào và tiếp tục đi vào đất liền trong những giờ tới và sẽ lưu lại rất lâu, do đó ảnh hưởng của cơn bão rất lớn. Nếu không quyết liệt ứng phó thì rất nguy hiểm”, Phó Thủ tướng cho biết

Theo Phó Thủ tướng, nhờ chủ động ứng phó nên các thiệt hại trên đất liền đã hạn chế rất nhiều. Có 2 trường hợp ở Quảng Ngãi bị thương là do người dân sửa nhà chứ không phải ảnh hưởng trực tiếp của bão. Có 26 thuyền viên bị mất tích do tàu chìm, là do người dân di chuyển chậm quá, tàu chết máy dẫn đến tàu chìm. Hiện, 42 tàu địa phương báo cáo đã ra khỏi vùng nguy hiểm…

Phó Thủ tướng cũng cho biết: sau khi bão tan, giao thông đường bộ thông suốt, Ban chỉ đạo sẽ lập tức di chuyển vào vùng tâm bão Quảng Ngãi và nam Quảng Nam để chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. 
MỚI - NÓNG