Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đoàn kết phải từ trong gia đình

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đoàn kết phải từ trong gia đình
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Chỉ có đoàn kết mới chiến thắng kẻ thù, ổn định cuộc sống nhưng phải hành động từ trong gia đình.  

Chiều 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tới dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với người dân khu phố Bình Qưới A, phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương. Cùng tham dự còn có lãnh đạo UBND, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương và đông đảo nhân dân ấp Bình Qưới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh qua 88 năm hình thành và phát triển (18/11/1930 - 18/11/2018), dù ở giai đoạn nào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn khẳng định là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân và là một trong những nhân tố quyết định để làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Đảng, của dân tộc và góp phần vào những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đoàn kết phải từ trong gia đình ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bình Dương

Phó Thủ tướng mong muốn nhân dân khu phố Bình Qưới tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh các cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tình đoàn kết từ trong gia đình để phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân nhằm ổn định đời sống, chống âm mưu xuyên tạc của thế lực thù địch.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đoàn kết phải từ trong gia đình ảnh 2 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Được biết, khu phố Bình Qưới có 1190/190 hộ đăng ký gia đình văn hóa, tất cả 156 khu đăng ký nhà trọ văn hóa. Năm 2018, khu dân cư Bình Quới A đã vận động nhân dân đóng góp được tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng làm 4 con đường, tạo được bộ mặt khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu đi lại trong nhân dân; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền hơn 14 triệu đồng; thu quỹ vì người nghèo được hơn 12 triệu đồng; phối hợp xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 50 triệu đồng, vận động tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn tới tổng số tiền 50 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đoàn kết phải từ trong gia đình ảnh 3 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà cho các hộ nghèo
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.