Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình viếng cố hòa thượng Thích Chơn Thiện

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ tang tại buổi viếng hòa thượng Thích Chơn Thiện. Ảnh: baochinhphu.vn
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ tang tại buổi viếng hòa thượng Thích Chơn Thiện. Ảnh: baochinhphu.vn
TPO - Ngày 13/11, tại thành phố Huế, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ đến viếng cố hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu Quốc hội khóa 14.

Trước đó, hòa thượng Thích Chơn Thiện viên tịch vào ngày 8/11, sau thời gian lâm trọng bệnh và do tuổi cao. Trước khi qua đời, hòa thượng Thích Chơn Thiện là Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); trú trì Tổ đình Tường Vân, Huế. 

Hòa thượng là đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục tăng ni T.Ư GHPGVN… Hòa thượng được Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều huân chương, bằng khen, cùng kỷ niệm chương của các bộ, ngành, bằng tuyên dương công đức của GHPGVN.

Tại khuôn khổ buổi viếng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi sổ tang bày tỏ: "Hòa thượng ra đi là một tổn thất nặng nề cho cho Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, tín đồ phật tử Việt Nam trong và ngoài nước”. Phó Thủ tướng cho biết, ông đã có thời gian dài cùng làm việc và trao đổi nhiều công tác chuyên môn với hòa thượng Thích Chơn Thiện; là một bậc hành giả giác ngộ, không phân biệt quốc sự hay phật sự, hòa thượng luôn thể hiện sự uyên thâm, chí công vô tư, an nhiên tự tại vì đạo pháp, vì dân tộc.

Đại diện Hội đồng Trị sự GHPGVN đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành, tri ân sâu sắc đối với tình cảm mà Chính phủ và cá nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dành cho hòa thượng Thích Chơn Thiện.

MỚI - NÓNG