Phó Thủ tướng: “Ưu tiên số 1 là phải tìm kiếm cứu nạn người“

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ảnh: Đỗ Hoàng
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ảnh: Đỗ Hoàng
TPO - Sáng 16/6, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo cuộc họp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại Sở chỉ huy tiền phương đặt trụ sở Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân ở Hải Phòng.

Khoảng 11h hôm nay,  Phó thủ tướng làm việc xong với sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay CASA-212 bị rơi gần đảo Bạch Long Vĩ. Trả lời nhanh với báo chí, Phó thủ tướng nói: "Ưu tiên số 1 là phải tìm kiếm cứu nạn người".

Một nguồn tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn máy bay mất tích CASA-212 cho biết, đến trưa 16/6 vẫn chưa xác định được vị trí máy bay gặp nạn. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới chỉ khoanh được 6 ô vùng trên biển chứ chưa xác định chính xác nơi máy bay chìm. Các tàu tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiến hành rà soát tại các ô đã khoanh vùng trên biển.

Sở Chỉ huy tiền phương đã được thành lập, đặt tại Bộ tư lệnh Quân chủng hải quân (TP Hải Phòng). Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA. 

Hiện lực lượng tham gia tìm kiếm máy bay CASA gồm 1.564 người, trong đó có 764 cảnh sát biển và 800 ngư dân. Có 184 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, trong đó có 5 máy bay của Binh đoàn 18 (gồm 3 chiếc Mi171, 2 chiếc EC 155) và 155 tàu xuồng các loại cùng hàng trăm phương tiện khác.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.