Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn 'bảo kê' tội phạm

Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn 'bảo kê' tội phạm
TP - Trong buổi làm việc chiều qua với UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các đường dây tội phạm nguy hiểm, giết người cướp của, đặc biệt là nạn bảo kê cho tội phạm, xe dù bến cóc...

> Trấn áp tội phạm, khắc phục bán vé tàu tết
> “Nơi nào tội phạm hoành hành, phải thay Trưởng Công an”

Về tình hình đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và an ninh trật tự tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi cho biết, do triển khai tốt nhiều biện pháp, nhiều công trình hạ tầng giao thông, nên trong năm 2012, Hà Nội giảm 24,3% số vụ TNGT đường bộ, đường sắt; giảm 17,4% số người chết, giảm 10,4% số người bị thương so với năm 2011.

Số điểm ùn tắc thường xuyên giảm 46% so với năm trước. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao.

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố, khẳng định, Hà Nội đang tăng cường mở các đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm như cướp có vũ khí đối với cửa hàng vàng bạc, đá quý, ngân hàng; trộm cắp tại khu vực công cộng, trung tâm thương mại, buôn bán pháo nổ; vận chuyển hàng lậu từ biên giới về Hà Nội...

Nhằm đảm bảo việc đi lại và ATGT trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Bộ Trưởng GTVT Đinh La Thăng đề nghị thành phố đảm bảo đủ phương tiện cho người dân đi lại trong dịp Tết, không bị nhồi nhét; tăng cường xử lý nghiêm nạn xe dù, bến cóc.

Ông Thăng cũng đề nghị thành phố sớm triển khai thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy theo đúng quy định và lộ trình. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng GTVT công bố, trong tháng 1, tại 25 tỉnh thành phố, TNGT đã tăng lên tới 20% về cả số vụ, số người chết và bị thương. “Nguyên nhân là sự sao nhãng, lơ là của lực lượng chức năng”, ông Thăng nói.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy banATGT Quốc gia, biểu dương những kết quả quan trọng mà thành phố Hà Nội đạt được năm 2012 trong đảm bảo ATGT và an ninh trật tự.

Mô hình tổ chức các đội 141 của công an Hà Nội trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao. Năm 2013, Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội phải giảm tiếp ít nhất 10% số vụ TNGT, quản lý chặt ATGT tại các điểm lễ hội, chống đua xe trái phép.

Bên cạnh đó, Hà Nội phải kiểm soát taxi mạnh mẽ, quyết liệt hơn, tăng cường xử lý nạn xe dù bến cóc, siết chặt việc cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường, vỉa hè.

“Tôi đề nghị đồng chí Hùng (Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT-PV), đồng chí Chung (Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội-PV) đóng giả dân thường đi thử taxi một bữa xem sao”, ông Nguyễn Xuân Phúc nói.

Để đảm bảo bình yên cho nhân dân đón Tết, Phó Thủ tướng yêu cầu Công an thành phố phải tiếp tục đánh mạnh, đánh trúng các đường dây, các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, phát hiện, xử lý nghiêm nạn “bảo kê” cho tội phạm...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.