Phó Thủ tướng yêu cầu kéo giảm số người chết vì TNGT

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa
TPO - Ngày 8/12, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm trật tự, ATGT (TTATGT). Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu các bộ, ngành địa phương kéo giảm người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) từ 9.000 người/năm xuống 5.000 người chết/năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Trong 5 năm qua, lần đầu tiên chúng ta đã giảm số người chết trên 12.000 liên tục xuống còn chỉ 9.000 người. Trong điều kiện phương tiện giao thông tăng rất nhanh nhưng số vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm còn một nửa là điều đáng biểu dương. Số người bị thương cũng giảm rất là lớn, góp phần đảm bảo hạnh phúc cho từng gia đình”.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đánh giá, TTATGT vẫn là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

“Một đất nước mà để chết tới 9.000 người/năm vì TNGT vẫn còn rất cao. Chúng ta phải giảm hơn nữa số người chết vì TNGT”. Mục tiêu được Phó Thủ tướng đặt ra là kéo giảm số người chết xuống 5.000 người chết/năm trong giai đoạn 2016-2020.

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Thủ tướng chỉ đạo: Bên cạnh giáo dục chính trị tư tưởng trong từng đoàn thể, gia đình; hoàn thiện hạ tầng; áp dụng khoa học công nghệ thì tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm vi phạm là giải pháp quan trọng. “Không khuyến khích các tỉnh xử phạt nhiều nhưng do ý thức quá kém nên phải tăng cường, phải làm mạnh mẽ hơn” – Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT, trong giai đoạn 2011-2015, toàn quốc xảy ra 158.125 vụ TNGT (không xảy ra TNGT hàng không) làm chết 48.015 người, bị thương 162.058, giảm 34.835 số vụ (-18,06%), giảm 12.393 số người chết (-20,52%) và giảm 46.583 số số người bị thương (-22,33%) so với giai đoạn 2006-2010.

Trong 11 tháng đầu năm 2015, còn 13 địa phương có số người chết vì TNGT tăng, trong đó 8 tỉnh tăng trên 10% là: Hà Tĩnh, Kiên Giang, Yên Bái, Nam Định, Cà Mau, Gia Lai, Trà Vinh, Bắc Kạn.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".