Phòng, chống dịch corona: Ba lớp kiểm soát người nhập cảnh từ Trung Quốc

Hành khách xếp hành chờ đến lượt kê khai tờ khai y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Ảnh: Bình Minh
Hành khách xếp hành chờ đến lượt kê khai tờ khai y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Ảnh: Bình Minh
TP - Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang áp dụng quy trình 3 lớp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ người từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Lào Cai đóng cửa khẩu phụ từ 30/1

Trạm trưởng cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai cho biết trong những ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm người Việt Nam lao động, làm ăn từ Trung Quốc về Việt Nam. Người xuất cảnh từ Việt Nam đi Trung Quốc thưa vắng. Để kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Lào Cai đóng tất cả các luồng cư dân. Người nhập cảnh chỉ có 1 luồng đi qua máy kiểm soát thân nhiệt do lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế trực kiểm tra soi chiếu thân nhiệt.

Chỉ huy Trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, đại tá Đỗ Ngọc Tuấn đã ký quyết định dừng tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu ở các cửa khẩu phụ, lối mở giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo văn bản này, để ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (2019-nCoV) lây lan qua biên giới, quyết định tạm dừng hoạt động xuất, nhập cảnh qua các các cửa khẩu phụ, lối mở gồm Hóa Chư Phùng, Lồ Cô Chin (huyện Si Ma Cai), Mường Khương (huyện Mường Khương), Bản Vược, Y Tý (huyện Bát Xát) dọc tuyến biên giới giữa Lào Cai với Vân Nam (Trung Quốc) kể từ 30/1.

Tại cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, hoạt động xuất, nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ hoạt động du lịch đã bị tạm dừng từ ngày 26/1. Riêng lối hàng hóa cho cư dân biên giới tại cửa khẩu này cũng đã tạm đóng lại, tất cả người kèm hành lý xách tay muốn nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam đều phải khai báo y tế đầy đủ, đồng thời qua một luồng duy nhất có bố trí hệ thống giám sát thân nhiệt tự động.

 “Khi bước chân vào Việt Nam, người nhập cảnh được sát khuẩn, bước thứ hai là khai báo y tế về khu vực đi lại, địa bàn di chuyển trong những ngày gần đây. Bước thứ 3 là đi qua máy kiểm tra thân nhiệt. Khi không tuân thủ đảm bảo các điều kiện kiểm soát, thân nhiệt có dấu hiệu bất thường, người nhập cảnh sẽ bị từ chối đóng dấu để nhập cảnh vào Việt Nam”, đại diện cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai cho biết.

Phát hiện nhiều người có thân nhiệt cao

Cho đến nay các lực lượng liên ngành đã phát hiện 23 trường hợp có thân nhiệt cao trên 37 độ C. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 18 trường hợp; trong đó đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai 8 trường hợp quốc tịch Việt Nam nhập cảnh từ Trung Quốc trở về; từ chối nhập cảnh 9 trường hợp quốc tịch Trung Quốc và 1 trường hợp quốc tịch Thái Lan có thân nhiệt trên 37 độ C. Cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành phát hiện 5 trường hợp là lái xe ô tô chở quả Thanh Long sang Trung Quốc, có thân nhiệt cao hơn 37 độ C, phía Trung Quốc từ chối nhập cảnh. Trung tâm kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chuyển 5 người trên về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra theo dõi. Cho đến chiều 29/1 cả 5 người trên đã hết sốt thân nhiệt trở lại bình thường và được cho về nhà.      

Trao tặng 35.000 khẩu trang y tế cho lực lượng chức năng Trung Quốc

Sáng 31/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP dẫn đầu có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona chủng mới. Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tại khu vực biên giới, lối mở Bản Quẩn, cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành và một số khu vực biên giới khác. Bên cạnh đó, các lượng lượng liên ngành tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã hỗ trợ, trao tặng các lực lượng chức năng phía bạn Trung Quốc hơn 35.000 khẩu trang y tế các loại.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.