Đua giữ chỗ cá độ mùa Euro

Đua giữ chỗ cá độ mùa Euro
TP - Cả tuần trước giờ bóng lăn trên sân cỏ châu Âu, dân cá độ bóng đá và những người có “máu” bóng đá ráo riết săn lùng, đặt hàng để có những mạng cá độ trực tuyến…

 > Đi tìm ảo thuật gia sân cỏ: Khi "vua lừa" nhiều hơn "vua lừa bóng"

Website đại diện cho “nhà cái” M88 có phần hướng dẫn “Nhập môn cá độ” Ảnh: Hữu Vinh
Website đại diện cho “nhà cái” M88 có phần hướng dẫn “Nhập môn cá độ”. Ảnh: Hữu Vinh.

Tranh thủ… giữ chỗ

Khu vực đường Hồng Hà, Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM), ngay cạnh trung tâm mua sắm CT Plaza, sân bay Tân Sơn Nhất đầy huyên náo và nhộn nhịp dân “máu” đánh mạng (cá độ qua mạng Internet). Phần lớn họ đều biết đến N. người phụ nữ từng kinh doanh lĩnh vực ăn uống nay là "đại lý" cá độ qua mạng.

Có một người cậu ở Hải Phòng chuyên cung cấp các mạng cá độ trực tuyến từ nước ngoài, nên N. thấy “nghề” này có thu nhập cao, vì thắng hay thua tiền “cò” đều chảy vào túi mình. Cô quyết chí theo đuổi nó.

Bỏ qua nhan sắc chóng hao mòn vì phải thức đêm, thức hôm để thực hiện các cuộc đặt kèo từ khách hàng, N. trở thành “đại lý” cho người cậu, chuyên giao mạng cho dân phục vụ trong ngành hàng không và giới tài xế taxi ở khu vực “hot” nói trên.

Thông qua một cán bộ làm an ninh hàng không, tôi được giới thiệu tiếp cận N. Dù tuổi chưa quá 40, nhưng N. rất cẩn trọng khi giao tiếp với “người lạ”. Phải sau nhiều chầu nhậu vui vẻ, hát hò tạo sự thân thiện, N. mới thổ lộ một chút thông tin.

“Euro 2012 sắp đến, nhưng ngay thời điểm này rất nhiều khách quen gọi điện để “lấy mạng”, hiện giờ em đang giao hơn 10 “đầu mạng” cho khách ruột. Người mà mình cảm thấy tin tưởng thì không cần đặt cọc, người nào do giới thiệu thì lấy tiền đặt cọc cho chắc ăn”, N. nói.

Thường, mỗi đầu mạng của N. trị giá khoảng 1.000 đến 2.000 Yen, nhưng khi đến tay người cá độ thì 1 Yen trên mạng được quy đổi tương đương 50.000 hoặc 100.000 đồng. Trả lời thắc mắc của tôi sao có cách quy đổi rườm rà vậy, N. giải thích, quy đổi như vậy để cho khách tăng mức độ ăn thua đồng thời để chẵn tiền, khi thanh toán dễ dàng hơn.

Trong giới đại lý cho nhà cái tại Việt Nam, thực lực của N. được xem là hạng trung, chưa thể bằng những ông trùm lớn đang ẩn mình đứng sau làm đại lý cấp 1 cho những trang mạng cá cược có tỷ lệ ăn thua cao như Sbobet, Ibet888, Mansion88...

Mùa Euro 2008, PC45 công an TPHCM từng triệt phá đường dây cá độ hàng “triệu USD” qua mạng Ảnh: Hữu Vinh
Mùa Euro 2008, PC45 công an TPHCM từng triệt phá đường dây cá độ hàng “triệu USD” qua mạng. Ảnh: Hữu Vinh.

Những trùm này chia sẻ nhiều gói nhỏ cho các đại lý cấp thấp và từ đấy, nguồn đặt cược theo tỷ lệ lớn nhỏ ăn sâu vào tận hang cùng ngõ hẻm khắp mỗi thị thành, không riêng gì ở TPHCM, Hà Nội hay Hải Phòng…

Tự làm đại lý

Điều đáng nói, không chỉ dân cá độ thực thụ mới có nhu cầu “săn mạng” mà nhiều thành phần khác như nhân viên văn phòng, nhân viên kinh doanh, sinh viên hay cả cán bộ công chức bằng cách này hay cách khác cùng cố gắng tìm cho được một mạng cá độ trực tuyến để phục vụ nhu cầu mà theo họ là “giải trí”, “có không khí”, “gây hào hứng máu me”… trong mùa Euro.

Một thành viên diễn đàn tin học tại TPHCM có nickname ana_it rao lời thỉnh cầu “Em xin các bác nào rành rẽ chỉ hộ em mấy việc cá độ qua mạng. Trang web cá độ nào có giao diện tiếng Việt? Em phải mở tài khoản của ngân hàng nào, dùng tiền gì?...”.

Mạng cá độ thịnh hành nhất và đang như vòi bạch tuột tỏa đi khắp nơi, đặc biệt là Việt Nam chính là Ibet. Bên cạnh đó là các Sbobet…, 188bet…, M88…Những nhà mạng này đều có chân rết ở Việt Nam và tạo ra các website tiếng Việt có domain đăng ký ở nước ngoài để khó bị công an “đánh sập”. Các nhà mạng này đều cử đại diện về Việt Nam tìm các phương tiện truyền thông liên kết xây dựng ổ cá cược núp bóng sau các kiểu dự đoán, tỷ lệ cược…

Đáp lời ana_it, hàng chục lời mời gọi, hướng dẫn chi tiết và còn được giới thiệu cả trang web có domain đăng ký ở nước ngoài có kèo độ dễ ăn.

Nick name caothucacuoc, tự xưng là “bậc thầy cá độ” trên diễn đàn và đang là admin của website cacuoc-bongda…đang đại diện nhà mạng M88bet…quảng cáo với ana_it: “Với công nghệ hiện đại ngày nay, bạn có thể ngồi nhà cá độ online bằng đặt lệnh cược trên máy tính.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần tạo tài khoản trên M88bet làm thẻ thanh toán quốc tế visa, amex…. sau đó là cáp độ. Chỉ cần ngồi nhà cũng chơi được và nhận rút tiền đơn giản về thẳng tài khoản ngân hàng của bạn”.

Một nhóm bạn 5 người đang là nhân viên của công ty địa ốc lớn tại TPHCM, cũng tranh thủ Euro 2012 bắt tay cùng nhau kiếm một “lô đất” là tài khoản cho mình trên mạng trực tuyến ibet. Để có tài khoản này, nhóm “hùn” mỗi người 20 triệu đồng làm phí đặt cọc.

Hỏi vì sao họ phải làm vậy, thì được trả lời mấy năm trước “đánh bóng” thường qua “cò” nhưng bị “cắt lai” nhiều nên muốn đánh trực tiếp với nhà cái, đồng thời đánh như vậy… an toàn hơn. “Lỡ công an có đánh sập mạng truy nguồn gốc tài khoản, các “cò” đâu biết mà khai mình” - một thành viên nói.

Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội (PC45) - công an TPHCM cho biết, thực tế hiện tượng nhiều người thuộc nhiều thành phần xã hội đang tích cực tìm tài khoản tại các trang cá độ trực tuyến là có thật.

“Một phần do hình thức đánh bạc tương đối dễ dàng, lại khó phát hiện nên xu hướng “bắt độ” trực tiếp giảm bớt, chuyển hình thức trực tiếp sang cá độ trên mạng. Chỉ cần máy vi tính có kết nối mạng internet bất kỳ ai cũng chơi được mà khó bị công an phát hiện”, vị cán bộ PC45 cho biết.

Thảm kịch đỏ đen

Theo nhiều chuyên gia và xác định từ cơ quan an ninh cho thấy, mạng cá độ thịnh hành nhất hiện nay và đang như vòi bạch tuộc tỏa đi khắp nơi, đặc biệt là Việt Nam chính là Ibet.

Bên cạnh đó là các Sbobet…, 188bet…, M88… Những nhà mạng này đều có chân rết ở Việt Nam và tạo ra các website tiếng Việt có domain đăng ký ở nước ngoài để khó bị công an “đánh sập”.

Các nhà mạng này đều cử đại diện về Việt Nam tìm các phương tiện truyền thông liên kết xây dựng ổ cá cược núp bóng sau các kiểu dự đoán, tỷ lệ cược…

Để có được những mạng cá độ trực tuyến này, các ông chủ đứng sau đã kết nối với công ty kinh doanh hình thức cá độ của nước ngoài. Sau khi nộp vào một số lượng lớn tài khoản “thế chấp”, họ được nhà cái cung cấp tài khoản - gọi là tài khoản chính. Từ đó sẽ được “chẻ” ra làm nhiều tài khoản phụ, những tài khoản phụ này sinh ra các tài khoản cấp độ nhỏ hơn nữa.

Mỗi tài khoản, ông trùm cần thế chấp khoảng vài tỷ đồng nhưng thực tế, khi “chẻ” tài khoản, số tiền này đã được nâng lên hàng chục, hàng trăm tỷ đồng để cho khách “ăn thua” với chính “trùm” đường dây.

Tuy nhiên các đại lý của trùm không tham gia vào viêc cá cược bởi theo giải thích của một tay trùm có gốc ở Hải Phòng thì, cá độ trực tuyến trên mạng chỉ từ “chết đến… bị thương”, do tâm lý người chơi cá độ “thắng ham ăn thua ham gỡ” nên đã dính vào cá độ thì khó mà dứt.

Ở vùng cao nguyên sau đợt cúp C1 vừa qua, một cán bộ ngân hàng đã mất trắng 2 tỷ đồng và gia đình buộc phải bán đi trang trại đang chuẩn bị thu hoạch cà phê để cho anh ta trả nợ. Đó chỉ là con số ít trong những thảm kịch gia đình khi có thành viên máu trò đỏ đen trên mạng bằng hình thức cược theo trái bóng lăn.

Để ngăn chặn tệ nạn này, theo chỉ đạo của công an TPHCM, phòng PC45 TPHCM cùng công an các quận, huyện thuộc thành phố đang lên kế hoạch ngăn ngừa, đấu tranh. Những đối tượng nằm trong “sổ đen” của cơ quan điều tra bị kiểm soát chặt chẽ. Những quán cà phê tình nghi, có biểu hiện tổ chức cá độ cũng bị nhắc nhở, khuyến cáo “cấm cá độ dưới mọi hình thức”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG