Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19

TPO - Hôm nay 29/1, Quảng Ninh ghi nhận thêm một số ca dương tính với SARS-CoV-2  trong cộng đồng. Tỉnh này đã nhanh chóng lập tổ phản ứng nhanh cùng nhiều biện pháp cứng rắn để chống dịch, đồng thời quyết định phong tỏa toàn bộ xã Bình Dương, Thị Xã Đông Triều, nơi giáp ranh với TP Chí Linh của tỉnh Hải Dương. 
Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 1

Để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, dập dịch triệt để, tuyệt đối không để dịch bùng phát trên diện rộng, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, đã chỉ đạo: Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh áp dụng biện pháp phong tỏa theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 29/1/2021 đối với xã Bình Dương của TX Đông Triều; Tùy vào mức độ nguy cơ đối với các xã Thủy An, Nguyễn Huệ, Việt Dân, An Sinh để áp dụng kịp thời các biện pháp phong tỏa khi cần thiết.

Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 2
 
Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 3
 
Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 4

Hiện Quảng Ninh đang có 13 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bắt nguồn từ BN1553 là nhân viên sân bay Vân Đồn. Ngoài ra còn 9 người có hộ khẩu tại TX Đông Triều cũng được xác nhận nhiễm COVID-19 khi đang làm công nhân tại một khu công nghiệp tại TP Chí Linh, Hải Dương.

Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 5
 

Các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã rà soát được 520 trường hợp F1, 1.637 trường hợp F2, 1.941 trường hợp F3, 1.632 trường hợp F4. Liên quan đến bệnh nhân BN 1553 có 431 trường hợp F1, 518 trường hợp F2, 3 trường hợp F3. Tổng số ca lấy mẫu là 746 ca, trong đó có 521 mẫu âm tính, số lượng ca chờ là 212 mẫu.

Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 6

Lực lượng quân đội tham gia vào công tác phòng chống dịch COVID-19

Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 7

Phun hóa chất diệt khuẩn

Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 8
 
Phong toả xã Bình Dương, quân đội nhập cuộc chặn dịch COVID-19 ảnh 9
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.