Phóng viên bị giam lỏng tại trường mầm non

Phóng viên bị giam lỏng tại trường mầm non
TPO - Ngày 14-6, tại trường Mầm non Quỳnh Hương (38/382 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, TPHCM), một phóng viên bị giam lỏng khi đến đây tác nghiệp.

Phóng viên Thanh Hùng, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết: sáng cùng ngày, nghe thông tin trường dán các bảng về công khai tài chính, anh đến để tìm hiểu (trước đó, phóng viên Hùng đã có bài viết về những sai phạm trong lĩnh vực tài chính của trường này – PV).

Khi anh đến, lãnh đạo nhà trường dù thấy nhưng làm ngơ. Khi anh Hùng chụp ảnh những bảng công khai tài chính được dán trên tường thì có cán bộ văn hóa phường 17, quận Gò Vấp đến ra lệnh kiểm tra tra giấy tờ.

Người dọa gọi công an đến bắt anh là Bảo Quý Phương, cán bộ văn hóa phường 17.

Anh Hùng không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã và anh bị dọa “Gọi công an tới bắt vì tội gây rối trật tự công cộng”?.

Khi bị dọa như thế, phóng viên Thanh Hùng gọi điện báo cho lãnh đạo cơ quan báo Sài Gòn Giải Phóng và phóng viên một số báo bạn. Sau đó, phóng viên này bị giam lỏng tại trường.

Tại buổi làm việc giữa đại diện báo Sài Gòn Giải Phóng với lãnh đạo trường mầm non Quỳnh Hương, có đại diện phòng giáo dục quận Gò Vấp, UBND phường 17 và nhiều phóng viên các báo, Bà Trịnh Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Hương đã xin lỗi vì để xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Trong khi đó, bản thân ông Bảo Quý Phương, đại diện UBND phường 17 cũng xin lỗi phóng viên vì những cư xử không phải của cán bộ văn hóa phường 17.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.